Thuốc tiêm tránh thai cho đàn ông

Hoài Linh, icon
02:15 ngày 21/11/2019

VTV.vn - Thuốc này sẽ được tiêm trực tiếp vào ống dẫn tinh nhằm giảm lượng tinh trùng xuất ra từ tinh hoàn, có tác dụng tránh thai trong 13 năm.

Thuốc chứa hợp chất styrene maleic anhydride, mới được Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) tài trợ thử nghiệm lâm sàng thành công, đang chờ chấp thuận từ chính phủ. Nếu được chấp thuận, dự kiến thuốc sẽ được sản xuất và đưa vào sử dụng trong 6 hoặc 7 tháng tới.

Bác sĩ Sharma thuộc ICMR thông báo rằng: Trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba với 303 người đàn ông tham gia thử nghiệm thuốc, tỷ lệ thành công là 97,3% và không có tác dụng phụ nào được báo cáo.

"Đây có thể được coi là biện pháp tránh thai an toàn đầu tiên cho nam giới trên toàn cầu" - Sharma nói.

Thuốc được tiêm vào bệnh nhân sau khi gây tê, dự kiến thay thế phương pháp thắt ống dẫn tinh truyền thống.

Trong một cuộc khảo sát nhóm nghiên cứu tiến hành, nhiều đàn ông Ấn Độ cho hay: Thuốc tạo thêm lựa chọn hữu ích cho các cặp đôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục