Tiêm chất làm đầy: lưu ý các vùng nguy hiểm

Linh Chi, icon
06:28 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Tiêm chất làm đầy hiện là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến, ngay cả với những bác sĩ được đào tạo bài bản.

Hình minh họa.

Tiêm chất làm đầy là một trong những thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật được thực hiện nhiều nhất trên thế giới vì có thể chỉnh sửa, làm đẹp theo ý muốn, cho kết quả ngay và không mất thời gian nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng co nhiều rủi ro cho bệnh nhân. Các tai biến này rất đa dạng, từ những tác dụng phụ như vết bầm da đến những biến chứng ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ và tính mạng như mù mắt hay đột quỵ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM, để phòng ngừa những tai biến có thể xảy ra, cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc an toàn trong tiêm chất làm đầy. Trong đó, việc nắm vững các vùng giải phẫu nguy hiểm là cực kỳ quan trọng.

Một nghiên cứu gần đây trên 48 trường hợp mù mắt do chất làm đầy cho thấy: những vùng tiêm gây tai biến mù mắt nhiều nhất là mũi (56,3%), gian mày (27,1%), trán (18,8%), nếp mũi má (14,6%).

Cơ chế gây mù mắt là do chất làm đầy ở những vùng này theo áp lực bơm tiêm, đi ngược dòng vào động mạch mắt và làm tắc động mạch võng mạc trung tâm. Ngoài ra, mạng lưới mạch máu ở những vùng này khá phức tạp nên ngoài tai biến mù mắt, còn có nguy cơ tắc mạch máu gây hoại tử tại chỗ.

Gần đây, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM liên tục tiếp nhận điều trị bệnh nhân tai biến do tiêm chất làm đầy, trong đó có nhiều trường hợp tắc mạch hoại tử ở những vùng giải phẫu "nguy hiểm" nói trên. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ tai biến, việc lựa chọn các cơ sở uy tín có đội ngũ bác sĩ có tay nghề tuân thủ các nguyên tắc an toàn và nắm vững giải phẫu, nhất là các vùng giải phẫu nguy hiểm khi tiêm chất làm đầy là vô cùng quan trọng khi can thiệp làm đẹp bằng phương pháp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục