Tiêm filler làm đẹp, nhiều chị em chịu biến chứng hãi hùng

Thu Hiền, Anh Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
02:40 ngày 22/08/2018

VTV.vn - Dù đã có nhiều cảnh báo về việc tiêm filler tại các cơ sở trôi nổi, không được cấp phép nhưng không ít chị em vẫn lựa chọn để rồi "tiền mất tật mang".

Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong vòng 3 tháng qua đã có khoảng 10 ca biến chứng nặng do tiêm filler (chất làm đầy) trôi nổi. Có những bệnh nhân bị chất làm đầy xâm nhập mạch máu, nếu để muộn sẽ dẫn tới hoại tử nặng không thể hồi phục và có thể dẫn tới tử vong. Như vậy, việc tiêm filler tại các spa thẩm mỹ không được cấp phép đồng nghĩa với việc các chị em đang mạo hiểm với tính mạng của chính mình.

Theo ghi nhận của phóng viên Bản tin Y tế 24h tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, tuy phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhưng vì một lý do nào đó, nhiều nạn nhân vẫn không hợp tác để "điểm mặt chỉ tên" những cơ sở tiêm filler gây biến chứng. Trong khi đó, sự vào cuộc của cơ quan chức năng có vẻ như chưa được quan tâm đúng mức.

Thêm một trường hợp biến chứng sau tiêm filler tại spa Thêm một trường hợp biến chứng sau tiêm filler tại spa

VTV.vn - Sau khi tiêm filler ngày thứ 3 tại một spa ở Hà Nội, người phụ nữ này gặp biến chứng nặng nề: méo cằm, mũi bầm tím, mưng mủ căng mọng như quả cà chua...

Cùng chuyên mục