Tìm thấy chất béo trong phổi của người thừa cân

Nguyễn Mai, icon
10:00 ngày 02/11/2019

VTV.vn - Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm thấy mô mỡ trong phổi của những người thừa cân và béo phì.

Mô mỡ xuất hiện trong đường phổi của những người thừa cân, béo phì

Các nhà nghiên cứu Australia đã phân tích mẫu phổi từ 52 người và tìm thấy lượng chất béo tăng theo chỉ số khối cơ thể.

Những phát hiện của họ có thể giải thích tại sao thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Các chuyên gia về phổi cho biết sẽ nghiên cứu xem liệu có thể được đảo ngược tình trạng này bằng cách giảm cân hay không?

Trong nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Các bệnh đường hô hấp châu Âu, các nhà khoa học đã xem xét các mẫu phổi của người chết được hiến tặng cho nghiên cứu. Họ đã sử dụng thuốc nhuộm để thực hiện các phân tích chi tiết của gần 1.400 đường thở từ các mẫu phổi dưới kính hiển vi. Từ đó tìm thấy mô mỡ trong thành của đường thở hiện diện nhiều hơn ở những người có chỉ số khối cơ thể cao.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: Sự gia tăng chất béo dường như làm thay đổi cấu trúc bình thường của đường thở và gây viêm trong phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục