Tình hình dịch COVID-19 tại 12 tỉnh, thành

Tuấn Bảo, icon
12:42 ngày 06/02/2021

VTV.vn - Đến 6h sáng 6/2, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 12 địa phương có ca mắc COVID-19 đang quyết liệt triển khai các biện pháp dập dịch.

Tại Hải Dương, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến sáng 6/2, tình này có 290 trường hợp mắc COVID-19 tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, địa phương có số ca mắc nhiều nhất là thành phố Chí Linh, tiếp sau là Kinh Môn với các ca mắc đều liên quan đến ổ dịch công ty POYUL.

Đáng lưu ý, Cẩm Giàng là địa phương có số ca mắc COVID-19 đứng thứ 4 trong tỉnh Hải Dương với 10 ca mắc nhưng yếu tố dịch tễ liên quan khá phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng kể từ 18 giờ ngày 5/2 để phục vụ điều tra dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thời hạn thực hiện phong tỏa, cách ly sẽ linh động theo diễn biến của tình hình dịch bệnh thực tế.

Tại Quảng Ninh, theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, lũy tích từ ngày 27/1 đến 8h ngày 6/2, Quảng Ninh có 46 trường hợp mắc COVID-19.

Tổng số truy vết: 102.742 gồm F1: 3.338, F2: 16.916, F3: 38.871, F4: 43.617.

Tổng số cách ly: Tổng số dương tính: 46. Trong đó, 2 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ Sở Đông Anh; 24 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện số 2; 19 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 1 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi.

Tại Hà Nội, tính từ ngày 27/1 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 23 ca mắc tại cộng đồng, trong đó Nam Từ Liêm (10 trường hợp), Đông Anh (4 trường hợp), Cầu Giấy (4 trường hợp), Mê Linh (2 trường hợp), Hai Bà Trưng (2 trường hợp), Đống Đa (1 trường hợp).

Toàn thành phố hiện có 893 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 19 trường hợp dương tính, còn lại đều âm tính. Thành phố cũng tổ chức rà soát, xét nghiệm cho những người về từ vùng dịch (Chí Linh - Hải Dương từ 1/1 và Vân Đồn - Quảng Ninh từ 5/1) là 17.909 người, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 4 trường hợp dương tính là BN1694, BN1814, BN1815, BN1819.

Tại Gia Lai, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, niện nay, có 5 địa phương là Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa và TP. Pleiku ghi nhận ca dương tính. Chiều 4/2, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn đến sáng 6/2 lên 18 ca.

Tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác khoanh vùng, truy vết và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số mẫu đã lấy xét nghiệm là 4.134, đã xét nghiệm 2.964 (kết quả âm tính), còn lại đang chờ kết quả.

Tại Bình Dương, đến hết ngày 5/2, toàn tỉnh có 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Để tập trung dập dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Dương có công văn tạm ngưng nhập cảnh các chuyên gia để tập trung nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến nay, tổng số chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tập trung tại Bình Dương là 1.720 người, trong đó nhập cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất là 1.534 chuyên gia; tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh là 186 người. Có 2 chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Tại Điên Biên có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận. Trong đó, 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Hiện Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ điều trị và dập dịch.

Tại Bắc Ninh, ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 đều liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương.

Tính đến nay, tỉnh đã rà soát được 12.735 trường hợp liên quan đến người mắc COVID19 và vùng dịch. Trong đó, có 196 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 (F1); 2.593 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2); 7.876 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F2 (F3); 2.070 trường hợp liên quan đến vùng dịch.

Tại Hòa Bình, có 2 ca mắc COVID-19. Ngành y tế đã tiến hành lấy 5.980 mẫu gửi xét nghiệm, 5.649 âm tính, 285 mẫu đang chờ kết quả, 13 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại cơ sở y tế. 285 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung.

Tại TP Hồ Chí Minh, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là BN1660, bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Hải Dương. Thành phố đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại thành phố cũng như liên quan đến các tỉnh thành khác. 381 trường hợp tiếp xúc với BN1660, 1801, 1843, 1883 đã được truy vết, 377 trường hợp đã âm tính lần 1, 4 đang chờ kết quả. Tiếp tục cách ly, theo dõi các trường hợp tiếp xúc.

Tại Hải Phòng, đến nay thành phố ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 (đã chuyển Hải Dương theo dõi). Số ca nghi ngờ: 583 ca; số ca đã loại trừ 582 ca (đã xét nghiệm âm tính).

Tổng số cách ly y tế: 3.031 người; tại Khu cách ly tập trung: 2.985 người; tại khách sạn: 46 người; Cách ly tại nhà: 12.979 người (2 ngày liên tiếp tăng 1.100 người),

Tại Hà Giang có 1 ca mắc COVID-19 - BN1976 trú tại thôn Na Hu, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần.

Đây là nữ công nhân đã lao động tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trở về địa phương từ ngày 29/1.

Trong chiều ngày 5/2, sau khi Bộ Y tế công bố kết quả BN1976 , huyện Xín Mần đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành vào cuộc thực hiện điều tra dịch tễ; tổ chức cách ly đối với các trường hợp được xác định là F1. Chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động đông người kể cả chợ phiên đồng thời phong tỏa tại thôn Na Hu, xã Tả Nhìu; thực hiện giãn cách xã hội tại một số địa bàn trong huyện. Qua rà soát đã có trên 400 trường hợp có liên quan tới BN1976, trong đó có 68 trường hợp tiếp xúc gần đã được huyện tổ chức cách ly tập trung.

Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1820), nữ, 18 tuổi, địa chỉ thường trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; liên quan ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục