Tổn thương nhãn cầu do dây ràng hàng hóa bắn trúng

P.V, icon
08:19 ngày 16/12/2019

VTV.vn - Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, làm nghề buôn bán, bị dây ràng bắn vào mắt khi đang cố định hàng hóa lên xe máy để chở ra chợ bán.

Tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán: vỡ nhãn cầu với vết rách hết đường kính giác mạc và 6mm củng mạc, phòi toàn bộ tổ chức nội nhãn, nhãn cầu xẹp.

Bệnh nhân được xử trí cấp cứu khâu bảo tồn nhãn cầu. Tiên lượng thị lực ở bệnh nhân này rất kém, đến 74% - đồng nghĩa với mù hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, cấu trúc dây ràng gồm một sợi dây đàn hồi với móc cố định bằng kim loại hoặc nhựa ở hai đầu hình chữ "J" hoặc "S". Chính vì cấu tạo này, nếu bung ra khi đang bị kéo căng sẽ co lại đột ngột, gây chấn thương nhãn cầu kín (chấn thương đụng dập) do sóng chấn động hoặc chấn thương nhãn cầu hở (vỡ nhãn cầu, rách giác - củng mạc phòi tổ chức nội nhãn) do hai đầu móc nhọn. Phần mi mắt cũng có thể chịu tác động của cả hai nguyên nhân này, gây chấn thương phần mềm mi từ sưng phù đến rách da mi phức tạp.

Trong một thống kê từ 1/4/2018 đến 31/3/2019, Bệnh viện Mắt TP.HCM tiếp nhận 104 bệnh nhân nhập viện với 104 mắt chấn thương do dây ràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục