Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng hiến huyết tương cho bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
10:06 ngày 11/10/2020

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng hiến huyết tương cho những người Mỹ đang chiến đấu với COVID-19, sau khi cơ thể phát triển kháng thể chống SARS-CoV-2.

Hình minh hoạ: AP

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Fox News mới đây, ông Trump cho biết ông đã ngừng dùng thuốc chống COVID-19 từ khoảng 8 giờ trước.

Đề cập tới việc hiến huyết tương để hỗ trợ việc điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 khác, ông Trump khẳng định: "Tôi sẽ hiến. Thực ra không ai hỏi tôi nhưng tôi sẽ hiến. Nếu họ muốn tôi hiến, tôi rất sẵn lòng!".

Trước đó, tờ Straits Times dẫn nguồn thạo tin cho biết loại thuốc để điều trị cho Tổng thống Trump đã được phát triển từ huyết tương của ba người Singapore đã khỏi bệnh trước đó. Còn theo Reuters, ông Trump đã nhận được một "liều cao" kháng thể thử nghiệm REGN-COV2 do Regeneron điều chế vào ngày 2/10, ngay sau khi ông công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố chính liệu pháp điều trị cuả Regeneron đã chữa khỏi bệnh cho mình, giúp ông rời viện sau 4 ngày điều trị.

Ông Trump là một trong chưa đầy 10 người được tiếp cận với loại thuốc này theo quy định về "sử dụng khẩn cấp" mà không tham gia chương trình nghiên cứu. Tổng thống Mỹ cho biết đang thúc giục Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nhanh chóng phê chuẩn việc sử dụng khẩn cấp thuốc này trong nhiều trường hợp hơn.

Đây là hoạt động cộng đồng đầu tiên của ông Trump kể từ khi ông xuất viện, trở lại Nhà Trắng sau 3 ngày điều trị COVID-19. Ông cũng dự định tổ chức một cuộc mít-tinh vận động tranh cử ở bang Florida vào ngày 12/10. Theo New York Times, người tham dự sự kiện ở Florida sẽ được yêu cầu ký văn bản từ chối trách nhiệm, trong đó nêu rõ người tham dự sự kiện "tình nguyện chấp nhận mọi rủi ro liên quan tới COVID-19".

Dù thế, các chuyên gia y tế bày tỏ quan ngại với nguy cơ virus phát tán khi Tổng thống Trump tổ chức sự kiện ở Nhà Trắng chỉ 10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Có ý kiến cho rằng nếu trở lại công việc lúc này cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng sức khỏe của ông Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục