Nhiều ca mắc liên quan đến Tổng thống Trump, Nhà Trắng có nguy cơ thành cụm dịch

Nhật Anh, icon
03:00 ngày 03/10/2020

VTV.vn - Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania, nhiều quan chức thân cận và người được phép ra vào Nhà trắng đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hình: NBC News

Sau khi xác định trợ lý của Tổng thống Trump - bà Hope Hicks mắc COVID-19, cựu trợ lý của Tổng thống - bà Kellyanne Conway, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Bill Stepien, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel, Thượng nghị sĩ bang Utah Mike Lee và Thượng nghị sĩ bang North Carolina là những cái tên đồng loạt được xác nhận dương tính với COVID-19.

Không chỉ có các quan chức, ít nhất 3 phóng viên và 1 nhân viên làm việc tại Nhà Trắng cũng đã nhiễm bệnh.

Điều đáng nói là vào hôm 26/9, Nhà Trắng đã tổ chức sự kiện nơi Tổng thống Donald Trump đề cử ứng viên vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ. Nhiều nhân vật tham dự sự kiện sau đó đã xác nhận mắc COVID-19, khiến giới chuyên gia lo ngại Nhà Trắng có thể trở thành cụm dịch dễ lây lan.

Đến nay, một số quan chức cấp cao trong Nhà Trắng khác vẫn cho kết quả âm tính với các xét nghiệm. Trong số này có Phó Tổng thống Mike Pence, con trai út cùng con gái và con rể của ông Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham.... Tuy nhiên, Tiến sĩ Matt Binnicker, chuyên gia của bệnh viện Mayo Clinic, khuyến cáo mọi người nên đợi từ 5-7 ngày kể từ khi tiếp với người nhiễm bệnh cho tới khi được xét nghiệm. Vì nhiều người có thể sẽ cho kết quả dương tính trong khoảng thời gian này nếu họ thực sự nhiễm bệnh.

Theo thông tin mới nhất được kênh tin CNN đăng tải, Tổng thống Trump hiện đang được điều trị tại bệnh viện quân sự Walter Reed. Ông đã được cấp liều đầu tiên của thuốc Remdesivir và không cần trợ thở. Đăng tải trên Twiteer cá nhân, Tổng thống cho biết mình "đang rất khỏe mạnh".

Video được công bố hôm 2/10 cho thấy thượng nghị sĩ Mike Lee (bang Utah) đã tiếp xúc, ôm nhiều nhân vật khác tham dự sự kiện. Ông có cầm khẩu trang trên tay. Trong khi đó, nhiều người tham dự sự kiện được tổ chức tại Vườn Hồng bên trong Nhà Trắng không đeo khẩu trang - theo The Independent. Trong đó, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và tiến sĩ Scott Atlas, cố vấn Nhà Trắng về COVID-19 được nhìn thấy không đeo khẩu trang và bắt tay với nhiều người.

Thông thường, triệu chứng bệnh COVID-19 có thể khởi phát từ 2 - 14 ngày sau khi nhiễm bệnh, mức trung bình là 5 ngày. Việc tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, thượng nghị sĩ Lee và bà Hicks mắc COVID-19 khiến giới chuyên gia lo ngại họ đã có thể tiếp xúc trực tiếp với hàng trăm người.

Các chuyên gia y tế cho rằng việc cụm dịch xuất hiện tại Nhà Trắng sẽ dẫn tới cuộc điều tra, truy vết tiếp xúc diện rộng đối với các nhân viên, cộng sự, thành viên gia đình tổng thống Trump. Trong số này bao gồm những người có mặt tại buổi tranh luận tổng thống đầu tiên ở Ohio hôm 29/9, những người đi cùng hoặc gặp ông Trump trong các chuyến đi tới New Jersey và Minnesota; các phóng viên, nhân viên làm việc tại Nhà Trắng và Đồi Capitol, các Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, các thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục