TP.HCM: Các bệnh truyền nhiễm "hạ nhiệt'

P.V, icon
09:37 ngày 06/11/2019

VTV.vn - Cả ba bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi đang giảm liên tục trong nhiều tuần qua tại TP.HCM.

Hình minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh sởi đang đi vào giai đoạn cuối đợt dịch, trung bình có 30 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong liên tục 11 tuần vừa qua. Trong tháng 10 không có ca tử vong do bệnh sởi.

Với bệnh sốt xuất huyết, số trường hợp mắc bệnh trong tháng 10 giảm 17% so với tháng 9. Tổng số mắc bệnh trong 10 tháng là 55.359. Đây là kết quả của việc triển khai nhiều hoạt động đồng bộ trên tất cả 24 quận, huyện. Việc duy trì các hoạt động này, tỷ lệ giảm bệnh có thể được kéo giảm xuống trong thời gian cuối năm 2019.

Số ca mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 10 giảm 18% so với tháng 9. Tổng số ca mắc bệnh trong 10 tháng là 22.453 ca, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Mặc dù các bệnh truyền nhiễm đang hạ nhiệt nhưng các nguy cơ gây dịch vẫn luôn xuất hiện trong môi trường người dân sinh sống, làm việc... Vì vậy, việc duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vẫn cần người dân tuân thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục