TP.HCM: Nâng cao kỹ năng cấp cứu ngoại viện cho bác sĩ tại 31 trạm vệ tinh

P.V, icon
03:37 ngày 05/11/2019

VTV.vn - 40 học viện là các bác sĩ đang trực tiếp tham gia mạng lưới cấp cứu tại 31 trạm vệ tinh của TP.HCM được tập huấn "Cấp cứu ban đầu ngoài bệnh viện".

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, đội ngũ nhân viên y tế tham gia hoạt động cấp cứu ngoại viện thuộc mạng lưới cấp cứu 115 đã có được chương trình đào tạo bài bản, phù hợp với công tác cấp cứu ban đầu ngoài hiện trường.

Tham dự khoá đào tạo, học viên sẽ được hướng dẫn về cách tiếp cận hệ thống theo thứ tự ABCDE và SAMPLE, các vấn đề cấp cứu nguy kịch thường gặp gồm: chấn thương, khó thở, sốc, rối loạn tri giác; đi kèm mỗi vấn đề nêu trên là kỹ năng thực hành cần thiết để xử trí.

Chương trình này chính được xây dựng theo tài liệu được khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dành cho những nhân viên chăm sóc ban đầu có mặt tại hiện trường và phải đối mặt với những vần đề cấp tính đe dọa tính mạng mà chỉ với nguồn lực y tế giới hạn.

Ba nhóm hoạt động trọng tâm mà ngành Y tế TP.HCM quyết tâm thực hiện để đổi mới hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Hình thành mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh bao phủ địa bàn thành phố.

- Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế tham gia hoạt động cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp, mô hình chọn lựa là Paramedic.

- Xây dựng hệ thống điều hành thông minh trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện của thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục