TP.HCM: Thử nghiệm loại hình xe cấp cứu hai bánh giai đoạn 2

Tuấn Bảo, icon
06:03 ngày 30/11/2018

VTV.vn - Ngành Y tế TP.HCM tiếp tục triển khai mô hình xe cấp cứu hai bánh giai đoạn 2 mở rộng trên 5 quân.

Xe cấp cứu hai bánh.

Sau hơn 2 tuần triển khai thí điểm thêm loại hình xe cấp cứu hai bánh, trong tổng số 67 cuộc gọi cấp cứu 115 của người dân trên địa bàn quận 1 được tổng đài chuyển đến Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, đã có 26 lần trạm cấp cứu của bệnh viện điều xe cấp cứu 2 bánh đi cấp cứu.

Với hiệu quả mà mô hình thí điểm cấp cứu xe hai bánh mang lại, ngành Y tế TP.HCM sẽ đưa mô hình xe cấp cứu hai bánh giai đoạn 2 mở rộng trên 5 quận bao gồm quận 1, quận 2, quận 4, quận 10 và quận Thủ Đức.

Các bệnh viện quận 1, quận 2, quận 4, quận 10 và quận Thủ Đức sẽ dược chuẩn bị về nguồn nhân lực, xe cấp cứu 2 bánh với đầy đủ các trang thiết bị và thuốc cấp cứu cần thiết và nhất là thống nhất quy trình vận hành các loại xe khi có cuộc gọi cấp cứu. Qua đó đảm bảo mục tiêu tiếp cận người bệnh nhanh nhất để kịp thời sơ cấp cứu, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa xe cấp cứu 2 bánh và xe cứu thương khi có bệnh nhân nặng cần chuyển về bệnh viện để điều trị.

Dự kiến thử nghiệm giai đoạn 2 sẽ kéo dài trong 3 tháng, sau đó sẽ sơ kết đánh giá hiệu quả và Sở Y tế sẽ trình UBND thành phố và Bộ Y tế để được chính thức triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục