Trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng vì phát hiện muộn

Ánh Kim, icon
01:05 ngày 01/06/2022

VTV.vn - Tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều trẻ phải nhập viện điều trị do mắc tay chân miệng đã ở độ 2/4, mức độ có nguy cơ chuyển biến nặng.

Thấy con xuất hiện nốt đỏ trong miệng, bỏ ăn kèm sốt cao, ban đầu, chị Bùi Bích Phượng (trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) nghĩ là cháu bị nhiệt miệng. Ông bà thì nghĩ là cháu mọc răng, nên chủ quan không cho đi khám.

Sau 3 ngày tự theo dõi ở nhà, chị Phượng mới đưa con đi khám khi các biểu hiện bệnh không giảm. Cháu được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 2/4 và phải điều trị nội trú.

Chị Phượng cho hay: "Cháu được truyền kháng sinh 5 ngày và được cho về nhà, nhưng lại phải quay trở lại viện 2 hôm nay, tình trạng cháu vẫn không thấy đỡ...".

Trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng vì phát hiện muộn - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, theo các bác sĩ, 1 tháng trở lại đây, số trẻ mắc tay chân miệng thăm khám, điều trị tại viện có xu hướng gia tăng. Trong số đó, phần lớn trẻ đều không có những biểu hiện bệnh điển hình. Điều này gây nhầm lẫn cho gia đình trong quá trình chăm sóc.

BSCKII. Nguyễn Quang Khanh, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết: "Dấu hiệu mắc bệnh của trẻ không tập trung ở 3 vị trí tay chân miệng, mà chỉ tập trung ở một vị trí - ở miệng. Vì vậy, nhiều cha mẹ nghĩ con bị viêm loét miệng thông thường, chậm thăm khám, nhiều trẻ chuyển độ nặng. Nếu không nhập viện và điều trị kịp thời thì khá nguy hiểm".

Trẻ mắc tay chân miệng chuyển nặng vì phát hiện muộn - Ảnh 2.

Bên cạnh tay chân miệng, hiện bệnh sốt xuất huyết cũng là mối lo của các gia đình có trẻ nhỏ vì biểu hiện ban đầu của hai loại bệnh có phần tương đồng. Các bác sĩ lưu ý, cha mẹ cần theo dõi sát trẻ và thăm khám kịp thời để phát hiện bệnh.

Bác sĩ Khanh cho biết thêm: "Thực chất tay chân miệng và sốt xuất huyết chỉ nhầm lẫn lúc trẻ sốt. Cha mẹ lưu ý, nếu là sốt xuất huyết thì con sốt cao, không giảm, đau mỏi người, đau hốc mắt…".

Thời gian này được đánh giá là đợt cao điểm trẻ dễ mắc tay chân miệng, khi chỉ trong 2 tháng 4 và 5 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 800 ca bệnh.

Khuyến cáo từ các bác sĩ, đa phần trẻ mắc bệnh có diễn biến nhẹ, tuy nhiên nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh cũng có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục