Trung Quốc bổ sung danh sách thuốc điều trị ung thư được hưởng bảo hiểm

Nguyễn Mai, icon
11:07 ngày 10/06/2019

VTV.vn - Trung Quốc sẽ bổ sung nhiều loại thuốc chống ung thư hơn trong danh sách các loại thuốc mới đủ điều kiện bồi hoàn bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng trong năm nay.

Bệnh nhân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nhờ danh sách thuốc điều trị mới thuộc diện bảo hiểm.

Ngoài thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp, bệnh mãn tính, thuốc điều trị dành cho trẻ em và điều trị sơ cứu là một trong những lựa chọn cho danh sách bồi hoàn kéo dài - Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia (NHSA) cho biết trong một tài liệu nhằm giảm gánh nặng viện phí cho bệnh nhân.

Các loại thuốc điều trị thuộc diện được bổ sung vào danh sách phải là thuốc đã được tung ra thị trường với sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia trước ngày 31/12/2018, tài liệu cho biết.

Quyết định mới này cũng loại bỏ một số loại thuốc trong danh sách, bao gồm cả những loại có chứa thành phần từ động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, các thuốc tránh thai và dược phẩm để giảm béo, thẩm mỹ và thuốc cai thuốc lá.

Trong danh sách những loại thuốc được hưởng bảo hiểm vẫn còn một số loại đã bị cấm sản xuất, cấm bán và sử dụng bởi các cơ quan quản lý thuốc quốc gia thì tới đây cũng sẽ được loại trừ khỏi danh sách.

Đây là lần điều chỉnh toàn diện đầu tiên của danh sách sau khi thành lập NHSA năm 2018, với danh mục các loại thuốc hiện tại được thông qua vào năm 2017, chứa tổng cộng 2.588 loại thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục