Trung Quốc cảnh báo gia tăng ca bệnh tiểu đường

Nguyễn Mai, icon
07:03 ngày 18/11/2020

VTV.vn - Tân Hoa Xã cho hay, số ca mắc bệnh tiểu đường tại Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng.

Trung Quốc là nước có số ca mắc bệnh tiểu đường nhiều nhất thế giới.

Cô Liu Jing đã nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tiramisu tinh tế trong tiệm bánh một lúc lâu trước khi quyết định mua một chiếc.

Nhưng cô gái 18 tuổi đã phải trả giá khi thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào và giàu calo này. Đó là chạy bộ nửa tiếng.

Hai năm trước, cô Liu được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Ngay cả một miếng bánh ngọt cũng trở thành một thứ quá xa xỉ đối với cô, vì cô phải điều chỉnh lượng đường nạp vào cơ thể để giảm nguy cơ mắc các biến chứng tiểu đường về lâu dài.

Ông Tong Xiaolin, bác sĩ nội tiết của Bệnh viện Quảng An Môn thuộc Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, trích dẫn số liệu thống kê của Hiệp hội tiểu đường Quốc tế cho biết: Trung Quốc có số lượng bệnh nhân tiểu đường nhiều nhất trên toàn thế giới, với hơn 116 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 79.

Trung Quốc cảnh báo gia tăng ca bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Ăn đồ ăn nhanh và đồ uống có đường là những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều thanh niên mắc bệnh tiểu đường. Ảnh South China Morning Post

Các bác sĩ cho biết: Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi như cô Liu được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường do những nguyên nhân như chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu hoạt động thể chất.

Khi cô Liu còn là học sinh trung học, cô cao 1m65 và nặng 83 kg. Cô gái béo phì luôn cảm thấy khát nước và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Cô Liu phải đeo máy bơm insulin ở eo để kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Chính vì vậy, cô rất hiếm khi mặc váy hoặc những bộ quần áo mỏng, do không muốn mọi người biết về căn bệnh của mình.

Bà Zhang Qiumei, một bác sĩ nội tiết làm việc tại Thiên Tân, chia sẻ rằng: Cách đây khoảng 3 thập kỷ, hầu hết bệnh nhân ngoại trú trên 50 tuổi, nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ hơn phải nhập viện điều trị bệnh tiểu đường.

Ông Weng Jianping, Phó Chủ tịch bệnh viện liên kết đầu tiên thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, nhắc lại mối quan tâm của bác sĩ Zhang. Ông Weng cho biết: "Số lượng bệnh nhân tiểu đường ở độ tuổi dưới 40 đang tăng nhanh chóng, với tỷ lệ mắc bệnh tới 5,9%. Điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc có một lượng lớn dân số mắc chứng tiền tiểu đường."

Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tim mạch, bệnh thận mãn tính và đột quỵ. Các chuyên gia cảnh báo về mặt lâm sàng, với sự gia tăng của số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, tỷ lệ xảy ra những trường hợp biến chứng nặng là rất lớn.

Bác sĩ Zhang nhấn mạnh rằng thách thức lớn mà bệnh nhân tiểu đường phải đối mặt là kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể suốt đời. Cô nhớ lại câu chuyện đau lòng về một cậu bé 15 tuổi mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, cuối cùng đã bị mất thị lực do không kiểm soát được lượng đường trong máu.

Trung Quốc cảnh báo gia tăng ca bệnh tiểu đường - Ảnh 2.

Người có nguy cơ tiền tiểu đường cần tập luyện thường xuyên và duy trì chế độ ăn lành mạnh. Ảnh Health

So với bệnh tiểu đường tuýp 1 chủ yếu có nguồn gốc di truyền, bệnh tiểu đường tuýp 2 thường được coi là một bệnh do lối sống không lành mạnh như ít vận động, tiêu thụ nhiều thực phẩm ngọt...

Các chuyên gia kêu gọi những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nên đi tầm soát sớm. Trong trường hợp đã mắc bệnh, cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ để kiểm soát lượng đường máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục