Trung Quốc công bố đợt bùng phát dịch sốt lợn châu Phi mới

Nguyễn Mai, icon
06:15 ngày 22/12/2018

VTV.vn - Trung Quốc vừa xác nhận một đợt bùng phát mới của dịch sốt lợn châu Phi tại tỉnh Quảng Đông - Bộ Nông nghiệp và Nông thôn trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã cho biết.

Chuồng trại chăn nuôi được khử trùng sạch sẽ

Tại một trang trại ở huyện Tương Châu thuộc thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, 11 trong số 50 con lợn được xác nhận đã chết sau khi bị nhiễm bệnh do virus - trích báo cáo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh động vật Trung Quốc.

Chính quyền địa phương đã bắt đầu một phản ứng khẩn cấp để chặn, loại bỏ và khử trùng những con lợn bị ảnh hưởng, để tránh lây nhiễm bệnh ra nguồn nước sinh hoạt.

Dịch sốt lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm rất dễ lây nhiễm ở lợn. Nó không ảnh hưởng đến các loài động vật hoặc con người khác. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo không ăn thịt lợn bệnh đã chết, hoặc phải hoàn toàn nấu chín thức ăn trong khu vực bùng phát dịch bệnh.

Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp đầu tiên của căn bệnh này vào tháng 8 vừa qua ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục