Giới chức Trung Quốc vừa đưa ra lời khuyên tiêm chủng cho những phụ nữ đang lên kế hoạch sinh con rằng họ không cần phải đợi 3 tháng sau khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên.
Cô Wang Le, một nhân viên chính phủ làm việc tại Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh cho biết: Cô đã rất bối rối trước sự thay đổi này. Cô đã đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt sau khi công bố hướng dẫn mới được áp dụng kể từ tuần này, trong đó, nói rõ rằng phụ nữ không nên hoãn mang thai chỉ vì họ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.
"Khuyến cáo có dựa trên dữ liệu lâm sàng không? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố vì tiêm chủng?" cô Wang thắc mắc.
Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh việc tiêm chủng đại trà cho 40% dân số vào tháng 6, có nghĩa là khoảng 10 triệu liều được tiêm mỗi ngày.
Mối quan tâm về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không phải chỉ có ở Trung Quốc và các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cố gắng dập tắt những tin đồn lan truyền trên mạng rằng một số loại vaccine sẽ làm giảm khả năng sinh sản hoặc thậm chí gây tử vong cho thai phụ.
Các chuyên gia về sinh sản và chuyên gia về vaccine dịch tễ cho biết, mặc dù dữ liệu còn hạn chế, nhưng không có khả năng vaccine ngừa COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, ở cả nam và nữ, hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
"Không có nhiều dữ liệu về tiêm chủng và khả năng sinh sản nhưng về mặt lý thuyết, không nên có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào giữa việc tiêm vaccine và nguy cơ gây vô sinh", Giáo sư Wallace Lau Chak-sing từ Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), người chủ trì hội đồng tư vấn của thành phố nhận định về các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay.
Ông Lau nói: "Tôi không tin rằng việc tiêm vaccine ba tháng trước khi mang thai sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi". Ý kiến của ông đã được nhắc lại bởi Tiến sĩ Tony Scialli, một chuyên gia về sinh sản và độc dược học, người tin rằng vaccine ngừa COVID-19 bất hoạt đang được sử dụng ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc) và hàng chục quốc gia trên thế giới, "sẽ không ảnh hưởng đến thai kỳ hoặc thai nhi trong tương lai".
"Tin đồn rằng vaccine ngừa COVID-19 làm giảm khả năng sinh sản đã được bắt đầu trên mạng xã hội. Giống như nhiều tin đồn khác, không có cơ sở nào chứng minh thông tin đó là thật". Tiến sĩ Scialli cho biết hàng triệu liều đã được tiêm chủng mà không có báo cáo về các vấn đề sinh sản.
Một số đồn đoán trên mạng tập trung vào vaccine mRNA do Moderna và Pfizer/BioNTech sản xuất theo công nghệ mới, gây nên hoài nghi rằng liệu vaccine này có ảnh hưởng đến gene hay không. Các nghiên cứu khoa học đã bác bỏ những tin đồn rằng nó có thể làm hỏng nhau thai bằng cách kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại một loại protein được gọi là synctin-1.
Bà Alisa Kachikis, phó giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Washington, Mỹ cho biết: 3 loại vaccine hiện đang được sử dụng ở Mỹ bao gồm hai loại vaccine mRNA và một loại do Janssen sản xuất - đã công bố dữ liệu an toàn về kết quả sinh sản ở động vật thử nghiệm. Bà là người đứng đầu một nhóm theo dõi mức độ an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai, những người đang cân nhắc việc lập gia đình và những bà mẹ mới sinh.
Hiệp hội Sinh sản Anh và Hiệp hội các nhà khoa học lâm sàng và sinh sản nước này cũng khuyến cáo rằng những người đang điều trị hiếm muộn vẫn nên tiêm phòng. Nhưng các nhà khoa học cũng lưu ý thai phụ có nguy cơ mắc bệnh nền nghiêm trọng có nên tiêm vaccine hay không.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: Những phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 hoặc mắc các bệnh đi kèm làm tăng nguy cơ bị mắc COVID-19 thể nặng trước khi tiêm phòng. Một số quốc gia bao gồm cả Anh và Trung Quốc đều thận trọng cho đến khi họ tìm được nhiều thông tin hơn về tác dụng của vaccine đối với phụ nữ mang thai. Nhưng những nước khác, bao gồm cả Israel và Mỹ đều khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai nên tiêm phòng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...