Trung Quốc sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 50 triệu người trước 'Xuân vận'

Nhật Anh, icon
04:59 ngày 18/12/2020

VTV.vn - Dự kiến 50 triệu người tại Trung Quốc sẽ được tiêm chủng vaccine COVID-19 trước khi mùa "Xuân vận" bắt đầu với hàng triệu lượt di chuyển mỗi ngày trên cả nước.

Hình: CNN.

Theo South China Morning Post, một chuyên gia y tế tham gia hội nghị cho biết: Bắc Kinh đang có kế hoạch phân phối 100 triệu liều vaccine bất hoạt hai liều do hai công ty Sinopharm và Sinovac sản xuất.

Chiến dịch dự kiến bắt đầu sớm nhưng ngày bắt đầu có thể khác nhau giữa các tỉnh. 50 triệu liều đầu tiên sẽ phải được hoàn thành trước ngày 15/1 và 50 triệu liều thứ hai phải được hoàn thành trước ngày 5/2. Việc tiêm chủng toàn dân dự kiến ​bắt đầu sau Tết Nguyên đán.

Các quan chức đã được thông báo về các vấn đề hậu cần như địa điểm, phương tiện vận chuyển và cách thức đăng ký, đồng thời được dạy cách xác định, theo dõi, ghi lại và điều trị các tác dụng phụ khi tiêm chủng.

Những người được ưu tiên tiêm chủng bao gồm nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên hải quan, nhân viên xử lý hàng hóa, nhân viên vận tải và hậu cần, lực lượng kiểm soát biên giới, nhân viên viện dưỡng lão, nhân viên vệ sinh... Danh sách này cũng bao gồm những người cần ra nước ngoài để làm việc hoặc học tập.

Chiến dịch tiêm chủng diện rộng nhằm giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Khoảng thời gian 40 ngày từ trước đến sau Tết được gọi "Xuân vận", khi hàng trăm triệu người trên khắp Trung Quốc về quê đón Tết và sau đó lại quay trở lại các thành phố lớn để làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục