Vào 20h thứ Sáu, ngày 15/11/2019, BS.CKII Phạm Thanh Xuân - Trưởng khoa Nhi và PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội sẽ tham gia chương trình tư vấn trực tuyến “Phòng bệnh hô hấp ở trẻ lúc giao mùa và điều trị đúng cách” do Báo điện tử VTV phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức.
Theo BS.CKII Phạm Thanh Xuân - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội: Thời tiết đang giao mùa, nửa đêm và sáng sớm trời lạnh ẩm, cùng với không khí ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn khiến số ca bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng đáng kể. So với năm ngoái, lượng bệnh nhi đến BVĐK Tâm Anh tăng đột biến và tình trạng bệnh cũng phức tạp hơn.
Các tác nhân này có thể gây kích ứng đường hô hấp trên ở trẻ, như hắt xì, ho, chảy nước mũi; hoặc đi sâu vào đường hô hấp dưới, gây kích ứng làm trẻ lên cơn hen suyễn, các đợt cấp tính bùng phát nghiêm trọng ở bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên thường kéo dài 1-2 tuần là khỏi, nhưng nếu không được chăm sóc, theo dõi cũng như điều trị đúng và kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nặng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm khiến sức khỏe và tính mạng của trẻ bị đe dọa nghiêm trọng.
“Rất nhiều trường hợp vì không được điều trị kịp thời, bệnh tiến triển từ viêm đường hô hấp trên thành viêm đường hô hấp dưới với những triệu chứng như: khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi...
Ở trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, bệnh sẽ trở nặng với các biến chứng trầm trọng hơn đó là tình trạng bội nhiễm kéo theo các bệnh lý khác và có thể dẫn đến tử vong như: viêm màng não, viêm cơ tim, viêm cầu thận, thấp khớp cấp…”, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Phó khoa Nhi BVĐK Tâm Anh, Hà Nội - cho biết.
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương dẫn trường hợp bệnh nhi T.H.M 18 tháng tuổi (ở Hà Tây) bị sốt, ho kéo dài, sổ mũi, kèm theo thở khò khè suốt 3 ngày. Vì bận và chủ quan nên bố mẹ đưa bé đến một phòng khám tư gần nhà, được bác sĩ kê đơn thuốc uống trong 3 ngày.
Uống hết đơn thuốc nhưng bệnh của cháu M. không thuyên giảm mà ngày càng tiến triển nặng. Thấy bé có biểu hiện khó thở, thở lõm ngực, lờ đờ, bỏ bú..., bố mẹ vội đưa con vào bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Hà Nội khám thì được yêu cầu nhập viện gấp vì bé đã bị biến chứng viêm phổi nặng.
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương cho biết, ban đầu bé M. chỉ bị viêm nhiễm đường hô hấp trên nhưng do không được điều trị đúng cách khiến bệnh tiến triển thành viêm phổi.
"Nhiều phụ huynh mắc sai lầm trong việc chăm sóc trẻ bị bệnh đường hô hấp, rất phổ biến là tình trạng cho con uống kháng sinh vô tội vạ hoặc dùng lại đơn thuốc cũ. Kể cả khi trẻ ho từng tiếng nhưng không sốt, hoặc trẻ sổ mũi nhưng nước mũi trong, bố mẹ đã cho con uống kháng sinh ngay mà không đưa đi khám bệnh, điều này không khác gì "thương mà hại" con", bác sĩ Hương nói.
Các chuyên gia y tế cho biết, khi trẻ bị viêm đường hô hấp cần phải xác định rõ nguyên nhân viêm đường hô hấp do virus hay vi khuẩn. Đối với trường hợp viêm đường hô hấp do virus, không nên dùng kháng sinh tùy tiện.
Nếu tự ý cho trẻ dùng kháng sinh, có thể làm giảm dần sức đề kháng, làm tăng men gan, gây táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa vì kháng sinh tiêu diệt các vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Bên cạnh đó, việc tự ý dùng kháng sinh cũng là nguyên nhân khiến tình trạng viêm đường hô hấp của trẻ diễn biến nặng hơn.
Trước tình trạng có rất nhiều cha mẹ chủ quan trong điều trị bệnh hô hấp cho con, thậm chí mắc nhiều sai lầm khiến trẻ phải "trả giá" bằng sức khỏe, tính mạng, BS.CKII Phạm Thanh Xuân - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội cảnh báo "Đừng chủ quan với bệnh hô hấp ở trẻ lúc giao mùa".
BS.CKII Phạm Thanh Xuân - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội
Với mong muốn mang đến cho các bậc cha mẹ những kiến thức khoa học để nhận biết bệnh đường hô hấp ở trẻ, từ đó có thể chăm sóc con đúng cách cũng như đưa trẻ đi thăm khám, điều trị kịp thời, tránh điều đáng tiếc xảy ra…, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội phối hợp với Báo điện tử VTV News tổ chức chương trình Tư vấn trực tuyến "Phòng bệnh hô hấp ở trẻ lúc giao mùa và điều trị đúng cách" vào lúc 20h ngày 15/11/2019.
Chương trình có sự tham gia của hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hô hấp Nhi là BS.CKII Phạm Thanh Xuân - Trưởng khoa Nhi và PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Phó khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội, được phát trực tiếp trên Báo điện tử VTV News, livestream trên các trang Fanpage: Thời sự VTV, Trung tâm Tin tức VTV24, Báo điện tử VTV và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Ngay từ bây giờ, độc giả có thể gửi những thắc mắc liên quan đến bệnh đường hô hấp ở trẻ qua hộp thư điện tử suckhoe@vtv.vn, gọi điện đến tổng đài 1800 6858 hoặc gửi câu hỏi ngay tại các trang Fanpage này để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.