Tử vong vì bệnh dại do mèo cắn

Nguyễn Mai, icon
11:00 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Một người Anh đã chết do mắc bệnh dại trong khi đi nghỉ ở Morocco, theo BBC.

virus bệnh dại từ mèo phát triển nhanh trong cơ thể người

Cơ quan y tế công cộng Anh FHE cho biết: nạn nhân nhiễm bệnh sau khi bị mèo cắn.

PHE đã đưa ra lời nhắc nhở cho khách du lịch để tránh tiếp xúc với động vật khi đến các quốc gia mà bệnh dại chưa được kiểm soát triệt để.

Bệnh dại không được tìm thấy ở động vật hoang dã hoặc trong nước ở Anh, nhưng có 5 người Anh đã bị nhiễm bệnh từ năm 2000 đến năm 2017 sau khi "tiếp xúc với động vật ở nước ngoài".

Một số loài dơi ở Anh cũng có thể mang virus giống như bệnh dại.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại xảy ra ở hơn 150 quốc gia và gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm, chủ yếu ở châu Á và châu Phi. 99% các trường hợp này chủ yếu lây qua chó nhà không được tiêm phòng dại đúng quy định.

Chính phủ Anh cho biết: các nước Bắc Phi như Morocco, Algeria và Tunisia nằm trong số 139 quốc gia có nguy cơ cao.

Bệnh dại là bệnh do virus gây ảnh hưởng đến não và hệ thống thần kinh trung ương. Nó được truyền qua vết cắn và vết trầy xước từ động vật bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng ban đầu của một người mắc bệnh dại có thể bao gồm lo âu, đau đầu và sốt. Khi bệnh tiến triển, có thể có ảo giác và suy hô hấp, co thắt cơ bắp khiến bệnh nhân khó nuốt. Thời kỳ ủ bệnh từ khi bị nhiễm đến lúc xuất hiện các triệu chứng là từ 3 đến 12 tuần. Một khi các triệu chứng đã phát triển nặng, bệnh dại hầu như luôn gây tử vong.

Các chuyên gia y tế khuyên, nếu bạn bị động vật cắn, hoặc bị chúng liếm vào các vết thương hở, bạn phải rửa vết thương với xà phòng và nước ngày lập tức. Đồng thời đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng dại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục