Túi lọc trà có thể "thải" ra hàng tỷ hạt vi nhựa

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
04:14 ngày 28/09/2019

VTV.vn - Việc ủ túi trà nhựa ở nhiệt độ 95 độ C sẽ giải phóng khoảng 11,6 tỷ hạt vi nhựa trong tách trà.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, số lượng hạt vi nhựa do túi lọc trà nhựa tạo ra nhiều hơn hàng nghìn lần từ các loại đồ uống khác. Thông thường, các túi trà được làm từ giấy nhưng hiện một số nhà sản xuất đã chuyển sang sử dụng một số loại túi lưới nhựa cho sản phẩm cao cấp của họ.

Các nhà khoa học tại Canada đã nghiên cứu 4 loại trà túi lọc khác nhau. Khi họ ủ trà túi lọc nhựa và phân tích nước bằng kính hiển vi điện tử, quang phổ, kết quả cho thấy, những mảnh nhựa siêu nhỏ, có kích thước từ 100 nanomet đến 5 milimet được tiết ra từ túi lọc, hòa vào nước. 

Để kiểm tra độc tính tiềm tàng của các hạt được giải phóng bằng túi trà nhựa, các nhà khoa học đã để hạt vi nhựa tiếp xúc với bọ chét nước ở nước bị ô nhiễm. Kết quả, các hạt vi nhựa không giết chết bọ chét nước nhưng đã gây ra nhiều ảnh hưởng đáng kể và tăng khả năng gây dị tật. Theo các nhà khoa học, cần nhiều nghiên cứu hơn để biết chính xác tác động của hạt vi nhựa lên sức khỏe con người.

Phát hiện “ổ” hạt vi nhựa ở Bắc Đại Tây Dương Phát hiện “ổ” hạt vi nhựa ở Bắc Đại Tây Dương

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện mật độ tập trung đáng kể của hạt vi nhựa ở vùng biển Sargasso thuộc Bắc Đại Tây Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục