Tỷ lệ học sinh béo phì và thị lực kém tiếp tục gia tăng tại Trung Quốc.

Nguyễn Mai, icon
10:30 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Kết luận của Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa ra sau khi công bố kết quả thăm dò hàng trăm nghìn học sinh trên cả nước.

Tỷ lệ học sinh bị mắc tật khúc xạ tại Trung Quốc ngày càng tăng.

Cuộc thăm dò được tiến hành với khoảng 116.630 học sinh trong độ tuổi 10 tuổi và 79.078 học sinh trong độ tuổi 14 tuổi. Kết quả cho thấy: Trong số các học sinh ở độ tuổi 10 tuổi được hỏi, 8,8% bị béo phì và 38,5% có thị lực kém, lần lượt tăng so với các mức 6,9% và 36,5% của năm 2015. Đối với các học sinh ở độ tuổi 14 tuổi tham gia cuộc thăm dò, 9,7% thừa cân, tăng 2,2% so với số liệu thăm dò năm 2015 và 68,8% mắc tật khúc xạ, tăng so với tỷ lệ 65,3% cũng của năm này.

Mặc dù vậy, kết quả thăm dò cho thấy những chỉ số quan trọng khác đánh giá về sức khỏe thể chất thể hiện kết quả tích cực. Cụ thể, 93% số học sinh 10 tuổi và 85% học sinh 14 tuổi đạt chuẩn về tốc độ, sức mạnh và sức bền.

Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, sức khỏe thể chất của giới trẻ Trung Quốc chưa được cải thiện trong khi chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố 5 năm/lần, điều kiện thể chất của thanh thiếu niên giảm trong giai đoạn từ năm 1985 - 2010. Năm 2015, xu hướng này dừng lại sau khi Chính phủ Trung Quốc giới thiệu nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân tập luyện nâng cao thể chất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục