Khảo sát của WOF tại gần 100 quốc gia cho biết: Khoảng 2,2 triệu trong số 2,5 triệu ca tử vong do đại dịch được ghi nhận tại các nước có nhiều người thừa cân. Trong đó, các quốc gia có hơn 50% người trưởng thành bị thừa cân ghi nhận tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 cao, biến cân nặng thành yếu tố lớn thứ hai ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong, xếp sau độ tuổi. Đặc biệt, rủi ro càng lớn khi cân nặng tăng.
Bỉ có tỷ lệ tử vong cao nhất, xếp sau là Slovenia và Anh. Italy và Bồ Đào Nha lần lượt đứng thứ 5 và 6, Mỹ xếp thứ 8.
Tiến sĩ Tim Lobstein, tác giả báo cáo và cũng là cựu cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chia sẻ: "Chúng tôi bất ngờ khi thấy mối tương quan giữa tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân và tỷ lệ tử vong do COVID-19 của một quốc gia".
Ông lấy ví dụ: Các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc có tỷ lệ tử vong do COVID-19 rất thấp và tỷ lệ béo phì trong độ tuổi trưởng thành cũng rất thấp. Các nước này đã ưu tiên đầu tư vào y tế cộng đồng, trong đó quan tâm đến cân nặng của người dân.
"Lúc này, chúng ta cần biết rằng việc nhiều người bị thừa cân sẽ là đại dịch tiếp theo" - Tiến sĩ Lobstein cảnh báo.
WOF cho rằng: Các quốc gia đã có thể ngăn chặn được hàng trăm nghìn ca tử vong, nếu hành động nhiều hơn nữa để giảm tỷ lệ béo phì. Tổ chức này khuyến cáo: Người thừa cân nên được ưu tiên hơn nữa trong việc tiêm vaccine và làm các xét nghiệm, bởi vì họ có nguy cơ tử vong cao hơn những người có cân nặng bình thường.
Mặc dù vậy, WOF thừa nhận có một số nước đi ngược lại xu hướng nói trên như New Zealand, Australia, các nước vùng Vịnh. Đây là các quốc gia có tỷ lệ thừa cân trong người trưởng thành cao (hơn 60%) nhưng tỷ lệ tử vong vì COVID-19 lại ở dưới 0,1%.
"Các số liệu rõ ràng bị ảnh hưởng bởi cách các nước ứng phó với đại dịch, và nó sẽ thay đổi khi chương trình tiêm chủng được mở rộng" - WOF nhận định.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh nhân 85 tuổi, có u bướu giáp to thòng trung thất, đè ép gây hẹp khí quản vừa được các bác sĩ Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) phẫu thuật thành công.
VTV.vn - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, số ca nhiễm cúm đang gia tăng, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.
VTV.vn - Theo các chuyên gia, một số cảm giác khi thức dậy vào buổi sáng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư.
VTV.vn - Tiến sĩ David Sinclair, giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard, tiết lộ rằng sự phát triển của móng tay có thể cho biết cơ thể bạn đang lão hóa nhanh hay chậm.
VTV.vn - Đi bộ ngược hay đi bộ giật lùi được cho là có thể tăng cường sức mạnh cho cơ bắp, cải thiện sự cân bằng và thậm chí tăng cường trí nhớ.
VTV.vn - Sáng 22/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức hội chẩn khẩn cấp qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng các nạn nhân.
VTV.vn - Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tổ chức hội chẩn chuyên sâu về một trường hợp bệnh tự miễn hiếm gặp trên nữ bệnh nhân 52 tuổi, là nhân viên y tế trong lĩnh vực da liễu.
VTV.vn - Người nhà sản phụ tố Bệnh viện Phụ sản Trung ương tắc trách khiến sản phụ sinh non, trẻ tử vong. Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã yêu cầu bệnh viện làm rõ.
VTV.vn - Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại Bình Thuận giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh này.
VTV.vn - Một bệnh nhân nam được phát hiện chết bất thường tại Bệnh viện Bà Rịa, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghi do tự tử.
VTV.vn - Chăm sóc răng miệng cho bé cần bắt đầu ngay từ khi sơ sinh bởi khoang miệng bé rất dễ tích tụ vi khuẩn từ sữa và môi trường bên ngoài.
VTV.vn - Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa thực hiện một ca mổ cấp cứu cho một thanh niên 21 tuổi bị thủng tim do tai nạn lao động hy hữu.
VTV.vn - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) gần đây tiếp nhận một bệnh nhân nam 66 tuổi, trong tình trạng đau đầu dữ dội, co giật méo miệng, yếu nhẹ nửa người phải.
VTV.vn - Theo các chuyên gia, bơi lội có thể giúp giải quyết một số vấn đề sức khỏe thường gặp phải ở độ tuổi ngoài 60 như đau khớp và suy giảm nhận thức.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị có hành vi lợi dụng tăng giá thuốc Tamiflu.