Ung thư da vì “thuốc sung sướng” viagra?

Theo NLĐ, icon
03:00 ngày 12/02/2016

VTV.vn - Những người từng dùng thuốc điều trị rối loạn cương dương dù chỉ 1 lần cũng có nguy cơ phát triển khối u ác tính lên tới 30%.

Các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra và Cialis khi vào cơ thể người sẽ vô hiệu hóa enzyme PDE5 – hóa chất làm mất đi sự cương cứng khi quan hệ do hạn chế nguồn cung cấp máu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khối u ác tính phát triển do gien bị lỗi (BRAF) lấn át enzyme PDE5 này, cho thấy rõ vai trò PDE5 trong việc ngăn ngừa sự lây lan của ung thư da. Nhiều ý kiến lo sợ rằng các loại thuốc tương tự viagra có thể có tác dụng tương tự như gien đột biến BRAF.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ở Anh cũng cho rằng nam giới không nên quá lo lắng bởi phát hiện trên và ung thư có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác, đặc biệt là ánh mặt trời…

Giáo sư Stephen Evans từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cho rằng thực tế là thuốc rối loạn cương dương có giá thành khá cao. Những đối tượng nam giới dùng viagra thường là những người có thu nhập cao, thường đi du lịch, tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời nhiều, đặc biệt vào mùa đông nên có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn những người khác.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí JAMA.

Cùng chuyên mục