UNICEF báo động tỷ lệ trẻ em nhiễm virus Ebola tại CHDC Congo

Hoài Linh, icon
05:39 ngày 17/07/2019

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) cho biết đợt bùng phát dịch Ebola lần này tại CHDC Congo tác động mạnh mẽ đến trẻ em hơn các đợt dịch trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 750 trường hợp nhiễm bệnh Ebola là trẻ em, tương đương 31% tổng số ca nhiễm bệnh, cao hơn nhiều so với 20% trong các đợt dịch trước đây. Cũng theo UNICEF, số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm bệnh ở mức tương đối cao, chiếm 40% trong tổng số 750 trường hợp này. Sau khi nhiễm virus, trẻ em lại là nguồn lây bệnh cho phụ nữ. Trong số những người trưởng thành, phụ nữ chiếm 57% số trường hợp nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm bệnh là 77%, so với tỷ lệ tử vong chung CHDC Congo trong đợt dịch này là 67%.

Chính vì vậy, UNICEF nhận định việc ngăn ngừa nhiễm virus ở trẻ em phải là trung tâm của kế hoạch tổng thể đối phó với Ebola. Tuy nhiên, Ebola tác động đến trẻ em khác với người lớn và các phản ứng cũng cần chú ý đến đặc thù về tâm lý và xã hội.

Theo số liệu mới nhất của Liên hợp Quốc, kể từ khi đợt dịch Ebola bùng phát tại CHDC Congo hồi tháng 8/2018, đến nay đã có khoảng 650 người chết và mỗi ngày ghi nhận 12 trường hợp mới nhiễm bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục