Cảnh báo nguy cơ hạt nhựa siêu nhỏ lẫn vào thức ăn

Ban Thời sự, icon
08:25 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một cách thức mới mà những hạt nhựa siêu nhỏ có thể xâm nhập vào chuỗi thực phẩm của con người nhờ những loài muỗi hoặc côn trùng bay.

Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học đã quan sát thấy ấu trùng muỗi ăn những hạt nhựa siêu nhỏ và mang theo những hạt nhựa này suốt vòng đời của chúng. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng này có thể xảy ra với nhiều loài côn trùng khác sinh sống ở trong nước và có vòng đời tương tự.

Những loài côn trùng này sau đó lại có thể trở thành thức ăn của những loài khác như chim, dơi hay nhện và từ đó hoàn toàn có thể xâm nhập vào chuỗi thực phẩm của con người.

Nguy cơ gia tăng các bệnh do côn trùng đốt tại Mỹ Nguy cơ gia tăng các bệnh do côn trùng đốt tại Mỹ

VTV.vn - Số lượng các loại côn trùng đang gia tăng một cách nhanh chóng tại khu vực đông bắc Illinois, Mỹ, khiến nảy sinh đột biến các ca mắc bệnh do bị côn trùng đốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục