Nếu tình trạng sổ mũi, nghẹt mũi kéo dài sẽ khiến bé cảm thấy khó thở, mệt mỏi và quấy khóc. Dưới đây là những chia sẻ và lời khuyên dành cho mẹ để vệ sinh mũi đúng cách cho bé.
Những quan điểm sai của mẹ khi vệ sinh mũi cho con
Chỉ vệ sinh mũi khi phát hiện có dịch xanh, dịch vàng: Nhiều mẹ không biết hoặc không quá coi trọng việc vệ sinh mũi cho bé hàng ngày. Thực tế, trẻ sơ sinh không thể tự hỉ mũi hay tự vệ sinh mũi, nên nếu để lâu thì dịch mũi sẽ ngày càng nhiều, thậm chí có thể tràn xuống họng. Dịch mũi không được đưa ra ngoài sẽ làm cho bé cảm thấy khó thở, mệt mỏi và quấy khóc. Khi mũi bé có dịch xanh, dịch vàng là lúc dịch đã đặc, rất khó để điều trị dứt điểm. Chính vì vậy, vệ sinh mũi cho trẻ sơ sinh là điều cần thiết giúp trẻ dễ chịu và thoải mái hơn.
Sử dụng các dụng cụ vệ sinh không đúng áp lực: Việc hút mũi, bơm rửa cho trẻ với áp lực không chính xác, nếu mạnh quá sẽ gây tổn thương niêm mạc mũi. Với những dụng cụ được thiết kế như xilanh đầu nhọn và sắc sẽ làm chảy máu mũi, xước niêm mạc ở mũi trẻ. Không những thế, phản xạ nuốt của bé còn yếu, bơm nhanh có thể làm bé bị sặc vào phổi.
Với những dụng cụ được thiết kế như xilanh đầu nhọn và sắc sẽ làm chảy máu mũi, xước niêm mạc ở mũi trẻ
Trực tiếp dùng miệng hút mũi cho bé: Thực tế có không ít phụ huynh khi thấy con bị viêm mũi, sổ mũi thường dùng miệng để hút mũi trực tiếp cho bé. Điều này không những mất vệ sinh, còn có thể khiến bé dễ lây nhiễm các loại virus từ mẹ vì hệ thống miễn dịch của bé còn non yếu.
Lời khuyên dành cho mẹ khi vệ sinh mũi cho bé
Để nâng cao sức đề kháng và phòng tránh các bệnh về hô hấp cho trẻ sơ sinh, mẹ nên rửa mũi và hút sạch dịch nhầy ở mũi cho bé từ 2-3 lần/ngày, đặc biệt khi bước vào giai đoạn giao mùa. Trước khi hút, mẹ nên nhỏ nước muối để rửa mũi, hoặc dùng dung dịch loạt xịt sương có lực vừa để không làm đau rát và tổn thương niêm mạc mũi của bé.
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dụng cụ vệ sinh mũi với nhiều kiểu dáng và giá cả khác nhau. Đó có thể là 1 ống bằng cao su hoặc 1 dụng cụ hút có dạng hình chữ U. Dụng cụ dạng cao su giúp lấy dịch mũi bằng hơi, mẹ dùng tay bóp quả bóng cao su và dịch mũi sẽ được hít vào đầy trong bóng. Dụng cụ hít chữ U được sử dụng bằng cách mẹ đặt 1 đầu ống vào mũi bé, đầu còn lại mẹ dùng miệng để hút. Tuy nhiên, với những dụng cụ này, mẹ nên chú ý về vấn đề vệ sinh sau khi hút mũi bởi ống hút, bầu đựng dịch mũi rất khó làm sạch nếu chỉ rửa bằng nước lã thông thường. Khi ấy nó có thể trở thành ổ cho vi khuẩn cư trú, gây thêm bệnh cho trẻ.
Mẹ cần lưu ý khi sử dụng các dụng cụ hút mũi được sản xuất từ nhựa hoặc cao su.
Vì thế, nếu mẹ muốn rửa mũi cho con, các chuyên gia cho rằng nên dùng máy hút mũi chuyên dụng với áp lực chuẩn để tránh làm hỏng niêm mạc mũi của trẻ. Máy hút mũi có tác dụng vệ sinh đường thở của bé mà không làm ảnh hưởng tới niêm mạc mũi, đồng thời giúp bé hạn chế mắc các bệnh về hô hấp, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Khi lựa chọn mua máy hút mũi cho con, mẹ nên lựa chọn những loại máy có thiết kế công suất riêng cho trẻ sơ sinh 53-65Kpa, không nên chọn loại hút mũi có công suất quá mạnh.
Máy hút mũi là lựa chọn hàng đầu của nhiều bà mẹ hiện nay bởi tính an toàn, tiện dụng và thuận tiện
Vệ sinh mũi đúng cách có thể giúp trẻ phòng tránh các bệnh về hô hấp và nâng cao sức đề kháng. Chúc mẹ trang bị đủ những kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe cho bé yêu của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).