Vì sao gia tăng tỷ lệ ca sốt xuất huyết chuyển nặng?

Kim Xuân, Chí Trung (Ban Thời sự), icon
10:11 ngày 26/07/2017

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, có hai nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ bệnh nhân sốt xuất huyết nặng.

Thứ nhất do bệnh nhân đến viện muộn khi bệnh đã chuyển nặng, thứ hai là việc chẩn đoán, điều trị tại tuyến dưới còn chưa đúng. Vì vậy, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các sở y tế tổ chức tập huấn .

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Năm nay, chúng tôi ghi nhận một số trường hợp xuất huyết ở não. Đây là một trong những biểu hiện của xuất huyết nội tạng, có những trường hợp xuất huyết không cầm… Trong khi đó, người dân còn chủ quan với bệnh dịch. Nhiều người khi bệnh diễn biến nặng mới tới bệnh viện".

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: "Các bệnh viện phải điều trị đúng phác đồ mà Bộ Y tế ban hành, tránh biến chứng của sốt xuất huyết".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục