Việt Nam là điểm sáng trong phòng chống COVID-19 tại Tây Thái Bình Dương

Thùy Linh, icon
06:11 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Đây là nhận xét của Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương trong buổi họp trực tuyến cập nhật tình hình COVID-19 diễn ra sáng nay (21/4).

Trong số 37 nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm những nước lớn như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Việt Nam được đánh giá là nước ứng phó hiệu quả với Covid- 19. Buổi họp trực tuyến cập nhật tình hình COVID-19 Khu vực Tây Thái Bình Dương thu hút sự tham gia của rất nhiều đài lớn trong khu vực như NHK của Nhật Bản, CGTN của Trung Quốc hay BBC trụ sở tại Tokyo. Đáng chú ý, đại diện cao nhất của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương đã dành thời lượng đáng kể cho câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: "Việt Nam đã cho thế giới thấy cách chống dịch rất hiệu quả nhờ sự vào cuộc sớm và mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Cách chống dịch của Việt Nam rất bài bản, và chia cụ thể theo từng giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, Việt Nam chứng minh phương án của mình hiệu quả bằng những con số ấn tượng. Điều đáng nói là Việt Nam bám rất sát với thực tế diễn biến dịch và linh hoạt điều chỉnh phương án chống dịch để phù hợp với hoàn cảnh biến đổi liên tục. Việc xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng các ca nghi nhiễm và truy xuất nguồn gốc lây nhiễm được Việt Nam thực hiện hiệu quả. Thông tin luôn cập nhật thông suốt, nhờ vậy, giữ vững được mục tiêu đã đề ra".

Tiến sĩ Takeshi Kasai nhấn mạnh thêm một ý rất quan trọng là thành công này của Việt Nam không thể thiếu sự đồng thuận của người dân Việt Nam. "Tôi hiểu cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội không dễ dàng gì. Nhưng người dân Việt Nam đã tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ với niềm tin và tinh thần trách nhiệm cao. Giờ đây, câu hỏi về thời điểm nới lỏng dần và thậm chí bỏ hẳn giãn cách xã hội là câu hỏi tất cả các nước đều quan tâm bởi nó xuất phát từ nhu cầu rất thực tế. Rất tiếc, không thể có một câu trả lời đúng đắn duy nhất cho tất cả các quốc gia. Nên chăng, hãy nhìn nhận cuộc chiến với COVID-19 này là một cuộc chiến dài hơi. Loài người sẽ phải chấp nhận một cách sống mới mà chúng tôi gọi là "một trật tự bình thường mới".

"Với Việt Nam, tôi tin với sự vào cuộc quyết liệt nhưng rất linh hoạt, ứng biến của các bạn, sẽ một lần nữa thành công với việc nới lỏng dần giãn cách xã hội. Tổ chức Y tế thế giới đồng tình với cách làm nới lỏng từ từ của Chính phủ, dựa trên đánh giá rủi ro. Làm từ từ để lắng nghe kết quả, và hành động quyết liệt khi có biến động mới. Cân nhắc kỹ lưỡng nới lỏng cái gì và khi nào sẽ khác nhau giữa các nước do yếu tố chính trị và văn hoá mỗi nước một khác. Nhưng tất cả đều hướng tới 1 mục tiêu: bằng mọi giá giữ số người dương tính với COVID-19 thấp hơn năng lực điều trị của hạ tầng y tế. Vì như thế chúng ta mới không vỡ trận. Và những người yếu thế không bị bỏ lại phía sau. Tôi tin các bạn sẽ tìm được điểm cân bằng để vừa bảo vệ sức khoẻ của người dân vừa phát triển kinh tế- xã hội". Tiến sĩ Takeshi Kasai cho hay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục