Virus SARS-CoV-2 biến thể có khả năng lây lan nhanh trên toàn cầu

Nguyễn Mai, icon
10:49 ngày 23/07/2020

VTV.vn - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu và có khả năng lây nhiễm nhanh hơn chủng virus ban đầu tại Trung Quốc.

Virus SARS-CoV-2 biến thể có khả năng lây lan nhanh và có thể khiến thời gian ủ bệnh lâu hơn

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh 4 của tổ hợp truyền thông Anh BBC, giáo sư Nick Loman của Đại học Birmingham, thành viên Hiệp hội COVID-19 Genomics UK (COG-UK), cho biết: Biến thể mới có tên D614G không có độc lực mạnh hơn chủng virus SARS-CV-2 ban đầu được tìm thấy ở Vũ Hán, nhưng kết quả nghiên cứu trên 40.000 bộ gene tại Anh cho thấy D614G có tốc độ lây nhiễm trên người nhanh hơn. Theo Giáo sư Loman, biến thể D614G hiện chiếm tới 75% trong số các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu.

Trước tình hình đó, các nhà khoa học Anh đã đưa ra nhiều kịch bản về làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nước này như sau: Khi R (tỷ lệ lây nhiễm) là 1,1 thì Anh sẽ chứng kiến số ca lây nhiễm tăng nhẹ trong mùa Đông tới và số ca tử vong tại bệnh viện sẽ vào khoảng 1.300 ca trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau.

Nếu R là 1,5, mức độ lây nhiễm sẽ tăng dần đều và đỉnh dịch sẽ vào khoảng tháng 1 - 2/2021. Khi đó, các bệnh viện tại Anh sẽ phải hoạt động với công suất tối đa và số ca tử vong ước khoảng 74.000 người trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 6/2021. Trường hợp R lên tới 1,7 thì đỉnh điểm dịch bệnh sẽ rơi vào tháng 1 - 2/2021 với số ca tử vong tại bệnh viện ước tính là 119.000 ca, cũng trong thời gian kể trên.

Tính đến ngày 23/7, số ca mắc COVID-19 tại Anh là 296,377, trong đó có 45.501 ca tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục