Người ghép thận có chữa được vô sinh hiếm muộn?

PV, icon
04:44 ngày 13/12/2018

VTV.vn - Theo Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, người từng bị ghép thận vẫn có thể chữa được vô sinh.

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến vô sinh, hiếm muộn. Trong đó, việc bị suy thận mãn tính sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tình dục và sinh sản. Theo Nhà giáo Nhân dân GS.TS.BS Trần Quán Anh - Trưởng Khoa Tiết niệu Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội: "Hiện nay, ghép thận rất phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đối với những người có sức khỏe tốt, không bị "thải ghép" (đào thải thận ghép) và bác sĩ bên chuyên gia thận, tiết niệu cho biết có thể mang thai được thì chúng tôi có thể có những biện pháp cụ thể để giúp cho người đã từng ghép thận có thể mang thai".

"Ghép thận thường ở trên cơ địa một bệnh nhân bị suy thận mãn và khi bệnh nhân bị suy thận thì phải tiến hành ghép thận. Suy thận thường dẫn đến hai biến chứng đó là rối loạn cương không giao hợp được và suy giảm tinh trùng", bác sĩ Trần Quán Anh chia sẻ.

"Người đàn ông sau khi ghép thận sẽ hồi phục sức khỏe dần dần và thăm khám, kiểm tra nếu có tinh trùng thì những trường hợp ấy hoàn toàn có thể có con bình thường".

Bên cạnh đó, bác sĩ Trần Quán Anh cũng khẳng định sau ghép, chức năng thận của các bệnh nhân trở về gần như người bình thường. Không chỉ có nam giới, với những người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhưng lại bị suy thận, cơ hội có con rất khó khăn, sau ghép thận nếu thăm khám đủ sức khỏe thì vẫn có thể được làm mẹ.

Ngoài ra, bác sĩ Trần Quán Anh cũng nhấn mạnh việc nếu một cặp vợ chồng lấy nhau trong vòng 12 tháng không dùng các biện pháp tránh thai nhưng vẫn chưa có con thì phải nhanh chóng đến bệnh viện thăm khám, kiểm tra để tìm ra nguyên nhân tránh tình trạng để lâu, ngại ngùng ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục