Xử trí khi trẻ bị hóc dị vật

VTV9, icon
11:01 ngày 29/12/2017

VTV.vn - Video clip dưới đây đưa ra các biện pháp sơ, cấp cứu để xử trí tình huống trẻ bị hóc dị vật.

(Ảnh minh họa)

Các bác sĩ khuyến cáo, khi tai nạn hóc dị vật xảy ra, người lớn cần hết sức bình tĩnh, không được quá hoảng sợ, vội dùng ngón tay cho vào miệng trẻ để móc. Đây là điều tối kị bởi dị vật sẽ bị đẩy sâu vào trong hơn.

Việc phòng ngừa tai nạn vẫn là cần thiết nhất. Ngoài việc để trái cây có hạt hoặc các vật nhỏ như: đồng xu, nút áo… xa tầm tay của trẻ, khi cho trẻ ăn những loại trái cây có hạt, người lớn nên lấy hết hạt. Việc nhắc trẻ không nên vừa ăn vừa nói chuyện hoặc đùa giỡn cũng thực sự cần thiết.

Sau đây là một số động tác xử trí tại nhà khi trẻ bị hóc dị vật. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục