Đặc phái viên LHQ Mladenov nêu rõ, việc LHQ ban bố tình trạng khẩn cấp mức 3 có nghĩa là sẽ cần thêm thực phẩm, ngân sách và vật dụng để đáp ứng nhu cầu cho những người dân phải sơ tán ở Iraq.
Trước sức ép trong và ngoài nước, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Iraq al-Maliki hôm 14/8 đã tuyên bố từ chức và ủng hộ người vừa được chỉ định thay thế mình là Phó Chủ tịch Quốc hội Abadi.
Tổng thống Mỹ tuyên bố đã bắt đầu cung cấp vũ khí trực tiếp cho các lực lượng của người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm chống lại các bước tiến của lực lượng phiến quân hồi giáo dòng Sunni.
Hội đồng bảo an LHQ hôm 6/8 đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng quốc tế. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Phái bộ Hỗ trợ thuộc LHQ tại Iraq đã lên tiếng cảnh báo về một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra tại Iraq.
Sau hai lần thất bại và nhiều lần trì hoãn, ngày 15/7, Quốc hội Iraq cuối cùng cũng đã bầu ông Salim al-Juburi làm Chủ tịch mới với đa số tuyệt đối các nghị sỹ ủng hộ.
Thủ tướng Iraq Nuri Al Maliki đã lên tiếng cảnh báo về các âm mưu đưa quốc gia này trở lại "cuộc chiến sắc tộc" trong bối cảnh làn sóng bạo lực những ngày qua đã cướp đi tính mạng của hơn 140 người và khiến hàng trăm người bị thương.
Giới chức Iraq cho biết các tay súng đã kiểm soát thị trấn Sulaiman Bek, thuộc tỉnh Salaheddin (phía Bắc Thủ đô Baghdad) sau cuộc giao tranh với các lực lượng an ninh.
Ngày 6/4, ông Tammam Salam, chính trị gia người Hồi giáo dòng Sunni và là cựu Bộ trưởng Văn hóa Lebanon đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của nước này.