Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Lan Anh-Thứ hai, ngày 25/03/2013 09:06 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tại Baghdad, ngày 24/3/2013. (Ảnh: Wbur)

Hôm 24/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Iraq trong chuyến thăm không báo trước.

Ngoại trưởng Kerry đến Baghdad từ Amman sau khi tháp tùng Tổng thống Mỹ Barack Obama công du Trung Đông tới Israel, Palestine và Jordan.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Nouri Maliki, ông John Kerry đã bày tỏ những quan ngại của Washington về tình trạng biểu tình kéo dài ở các tỉnh đông người Sunni tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang, kể cả những phần tử khủng bố al-Qaeda, đồng thời gia tăng sức ép để Irắc hợp tác hơn nữa trong việc cô lập chế độ của Tổng thống al-Assad ở Syria.

Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Saddam Hussein và tìm cách xây dựng một đồng minh ổn định tại trung tâm Trung Đông này, song đến nay Iraq vẫn đầy bất ổn với bạo lực và mâu thuẫn chính trị không ngớt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước