Suy thận giai đoạn cuối: Đừng chủ quan với tăng huyết áp

VTV.vn - Chỉ trong 2 ngày xuất hiện các triệu chứng như nặng mặt, đau đầu, tê lưỡi, người bệnh 59 tuổi đến viện thăm khám và được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn

Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, với ure 51,1 mmol/L, creatinin 724,1 µmol/L. Người bệnh đồng thời bị thiếu máu, toan chuyển hóa; siêu âm ghi nhận hai thận teo nhỏ.

Căn cứ triệu chứng lâm sàng và các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu cấp cứu.

Theo BSCKI Mai Giang Nam, Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) tăng huyết áp kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng gây tổn thương thận. Đáng chú ý, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm, nhiều người chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Sau khi được chẩn đoán, người bệnh phải duy trì lọc máu định kỳ để hỗ trợ chức năng thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người mắc tăng huyết áp cần kiểm soát huyết áp và sử dụng thuốc theo chỉ định; kiểm tra chức năng thận định kỳ; hạn chế muối, thuốc lá và rượu bia; đồng thời kiểm soát đường huyết, cân nặng.

Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ qua các dấu hiệu bất thường. Kiểm soát tốt huyết áp và theo dõi sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương thận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.