70% kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh

TCKD-Thứ hai, ngày 09/02/2015 10:26 GMT+7

Có tới 70% tổng số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014 đã được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tổng giá trị kiều hối được chuyển về năm 2014 đạt 12 tỷ USD, vượt con số năm trước là 1 tỷ USD.

Trong số đó thay vì chủ yếu tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây, kiều hối đã tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện, Việt Nam có khoảng 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài với các dự án đăng ký tại Việt Nam ước tính mang về nguồn lợi khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước