Việt Nam là nước nhận kiều hối hàng đầu thế giới

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 16:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là kết quả dựa theo “Nghiên cứu toàn cảnh về kiều hối tại Việt Nam” vừa được Viện nghiên cứu CIEM công bố.

Cụ thể, tổng giá trị kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2014 có thể lên đến 11 tỷ USD, tương đương 8% GDP cả nước. CIEM dự báo kiều hối vào Việt Nam hai năm tới sẽ tiếp tục giữ mức ở mức này.

Tuy nhiên, CIEM cũng nhận định vẫn còn 25% kiều hối chuyển qua đường phi chính thức. Kết quả nghiên cứu cũng cho phần lớn kiều hối chuyền về Việt Nam được phục vụ cho chi tiêu, mua sắm hàng ngày, chỉ có 16% được phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước