Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng sau thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đã đồng loạt tăng sau thỏa thuận cứu trợ Hy Lạp.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đã đồng loạt tăng hơn 1% ngay sau khi các nhà lãnh đạo Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đạt được thỏa thuận sơ bộ giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/7 theo giờ Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,2%. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, trong khi chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite tăng mạnh nhất kể từ tháng 1, với mức tăng 1,48%. Cổ phiếu của các công ty công nghệ như Facebook, Amazon và Netflix có mức tăng kỷ lục từ đầu năm, tối thiểu là 2%.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, thông tin về thỏa thuận sơ bộ cho cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đã gây phấn chấn các nhà đầu tư, khiến họ tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán. Các biện pháp cấp bách của Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ thị trường chứng khoán nước này cũng là nguyên nhân khiến cho các cổ phiếu chủ lực tại thị trường Mỹ tăng giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước