ECB nâng mức trợ giúp khẩn cho các ngân hàng Hy Lạp

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ năm, ngày 23/04/2015 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định nâng hạn mức hỗ trợ khẩn cấp tối đa dành cho các ngân hàng Hy Lạp lên thêm 1,5 tỷ Euro.

Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định nâng hạn mức hỗ trợ khẩn cấp tối đa dành cho các ngân hàng Hy Lạp lên thêm 1,5 tỷ Euro để đối phó với tình trạng rút tiền của người gửi hiện nay.

Đây là lần thứ 3 trong tháng này, ECB liên tục phải tăng hạn mức hỗ trợ khẩn cấp đối với Hy Lạp. Hiện mức trần thanh khoản hỗ trợ khẩn cấp dành cho nước này đã lên tới 75,4 tỷ Euro. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 2/2015, các chủ sở hữu tài khoản cá nhân và doanh nghiệp đã rút khoảng 25 tỷ Euro tiền gửi tại các ngân hàng nước này do lo ngại về khả năng vỡ nợ của Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước