Hãng Nielsen: Người Việt thích tiết kiệm, ngại đầu tư

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 17:12 GMT+7

Người Việt có tam lý ngại đầu tư. (Ảnh minh họa)

Theo hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, trong số 6 nước Đông Nam Á, tỷ lệ người Việt thích sử dụng tiền nhàn rỗi để tiết kiệm cao nhất, trong khi mong muốn đầu tư thấp nhất.

Kết quả nghiên cứu chỉ rõ, 77% người Việt dùng tiền nhàn rỗi của mình để tiết kiệm. Con số này cao hơn nhiều so với các quốc gia lân cận như Singapore (62%) hay Thái Lan (63%).

Trong khi đó, chỉ có 18% người Việt được Nielsen khảo sát cho biết họ dùng tiền dư thừa để đầu tư, mua cổ phiếu hay rót vào các quỹ. Trong khi đó, người dân ở 5 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan lại thích đầu tư hơn, với tỷ lệ từ 21% đến 33%. Mặc dù vậy, theo Nielsen, niềm tin người tiêu dùng Việt vừa có quý tăng thứ ba liên tiếp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước