Theo con số thống kê được đưa ra, trong 4 tháng đầu năm, mức tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 1,4%, trong khi đó mức tăng trưởng của huy động lại đạt tới 5,34%. Mặc dù luồng vốn cho vay ra vẫn đạt ở mức thấp, nhưng nếu so với cùng kì năm ngoái thì từ tháng 2/2013, tín dụng đã có những bước cải thiện đáng kể.
Trong bối cảnh tổng cầu của cả nền kinh tế đang suy giảm thì tín dụng tăng thấp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề được đặt ra, giảm lãi suất có kích thích được tăng trưởng tín dụng hay không cũng đã được các chuyên gia nhận định rằng, lãi suất giảm chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ.
Bởi vậy, để kích thích tăng trưởng trở lại cần có những chính sách kinh tế tổng hợp thay vì đơn lẻ chính sách tiền tệ hay chính sách lãi suất.