Hy Lạp đàm phán với Thuỵ Sĩ về việc hợp tác chống trốn thuế

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 11:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Hy Lạp và Thụy Sĩ đã tái khởi động chương trình hợp tác đối phó với những công dân Hy Lạp có hành vi trốn thuế.

Các Bộ trưởng Hy Lạp và quan chức Chính phủ Thụy Sĩ mới đây đã có cuộc đàm phán tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Mục đích của cuộc đám phàn này là tái khởi động chương trình hợp tác đối phó với những công dân Hy Lạp có hành vi trốn thuế.

Giới chức Thụy Sĩ cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ các lần hợp tác chống trốn thuế với Đức, Pháp, Italy để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho Hy Lạp.

Hiện ngăn chặn tình trạng trốn thuế và thu hồi những khoản thuế chưa nộp đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hy Lạp, nhằm mục tiêu tăng thu ngân sách mà không phải áp dụng thêm chính sách thắt lưng buộc bụng. Ước tính, số tiền các công dân Hy Lạp gửi trong các ngân hàng Thụy Sĩ để trốn thuế có thể dao động từ 30 đến 60 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước