IMF dự định bổ sung đồng Nhân dân tệ vào giỏ Quyền rút vốn đặc biệt

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 16:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.com)

VTV.vn - Hôm 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết sẽ xem xét để bổ sung đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

Phát biểu trong hội nghị mùa xuân của Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Washington, Mỹ, giám đốc IMF, bà Christine Lagarde cho biết, bà đã trao đổi quan điểm bổ sung đồng Nhân dân tệ vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt với chính quyền Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc sẽ sớm đạt được những điều kiện đặt ra.

SDR là một quỹ dự trữ tiền tệ quốc tế được tạo ra bởi IMF vào năm 1969. Hiện nay, giỏ SDR bao gồm 4 đồng tiền: USD, Euro, Bảng Anh và Yên Nhật.

Điều kiện để một đồng tiền được đưa vào giỏ SDR dựa trên năng lực xuất khẩu của nước mà đồng tiền được ban hành và khả năng sử dụng đồng tiền như một loại tiền tệ quốc tế. Các nhà phân tích nói rằng việc bổ sung đồng Nhân dân tệ vào giỏ SDR sẽ giúp tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu và tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc lên khu vực tài chính quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước