Kinh tế Pháp phục hồi đà tăng trưởng

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Pháp hôm 13/5 thông báo, trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế nước này đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Mức tăng trưởng trong quý 1 của Pháp đạt mức 0,6%, cao hơn mức dự đoán trước đó là 0,4%. Tốc độ này đạt được nhờ mức tăng tiêu dùng trong nước tới 0,8%.

Ngoài ra, nền kinh tế hàng đầu châu Âu này còn được hưởng lợi từ giá năng lượng và thực phẩm thấp, đồng Euro yếu. Xuất khẩu vũ khí của Pháp cũng đạt mức 15 tỷ USD trong năm nay nhờ 3 hợp đồng bán máy bay chiến đấu Rafale trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin tỏ ra lạc quan về số liệu tăng trưởng này và cho biết Pháp cố gắng đạt mức tăng trưởng 1% trong năm nay và 1,5% trong năm sau.

Chính phủ Pháp hôm 13/5 thông báo, trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế nước này đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước