Lãi suất huy động giảm kỷ lục: Ngân hàng thừa tiền, ế vốn?

Chí Sơn (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 11:33 GMT+7

VTV.vn - Lãi suất càng thấp, các ngân hàng càng không mặn mà với tiền gửi ngắn hạn và đang trong tình trạng thừa tiền, ế vốn.

Hiếm có khi nào lãi suất huy động lại giảm sâu như hiện tại. Người gửi tiền nếu chỉ gửi thời hạn từ 1 - 3 tháng phải chịu mức lãi suất chỉ khoảng 4 - 4,5%.

Như vậy, lãi suất huy động giảm có là cơ hội để giảm lãi suất cho vay hay đây là tín hiệu cho thấy, các ngân hàng vẫn đang dư thừa thanh khoản, thừa vốn nhưng bí đầu ra? Liệu khi lãi suất quá thấp thì tiền gửi tiết kiệm có còn là kênh đầu tư an toàn được nhiều người dân lựa chọn? So với lạm phát, nếu lãi suất huy động quá thấp thì người gửi tiền có được hưởng lãi suất thực dương?

Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong phóng sự trên đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước