Lạm phát tại Trung Quốc tăng chậm

Ngọc Diệp-Thứ ba, ngày 09/04/2013 17:10 GMT+7

Ảnh: Vnexpress

 Tháng 3, lạm phát tại Trung Quốc tăng chậm do giá thực phẩm hạ mạnh sau Tết Nguyên đán và Ngân hàng Trung ương rút bớt tiền ra khỏi nền kinh tế.

Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố, chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc tháng 3 tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trước đó, lạm phát tại Trung Quốc tháng 2 tăng 3,2%. Giá thực phẩm tháng 3 hạ khá mạnh so với tháng 2. Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng trung bình 2,4%, chỉ cao hơn một chút so với quý cuối của năm 2012.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đẩy mạnh rút tiền khỏi nền kinh tế trong suốt 7 tuần vừa qua. Động thái này cho thấy định hướng chính sách tiền tệ thắt chặt của cơ quan này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên khẳng định ông sẽ vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Giới chức Trung Quốc đồng thời cũng đang rất thận trọng với các dòng vốn nóng vào Trung Quốc sau khi Mỹ và Nhật áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước