Nhật Bản vượt Trung Quốc thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 16/04/2015 16:08 GMT+7

Nhật Bản trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Tokyo chiếm ngôi vị chủ nợ lớn nhất của Washington.

Số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm qua cho thấy, tính đến tháng 2 năm nay, Nhật Bản nắm số nợ chính phủ Mỹ trị giá 1,2244 nghìn tỷ USD, so với mức nắm giữ 1,2237 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. So với cùng kỳ năm ngoái, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nhật đã tăng 13,6 tỷ USD, trong khi mức nắm giữ của Trung Quốc giảm 49,2 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân là do kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, đồng thời Bắc Kinh cũng giảm đầu tư ra nước ngoài và tìm cách đa dạng hóa đầu tư dẫn tới việc giảm đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong khi đó, ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang cam kết thúc đẩy nguồn cung tiền để hỗ trợ nền kinh tế và chống lạm phát thấp, đồng nghĩa với việc Tokyo sẽ đầu tư nhiều tiền ra nước ngoài.

Hiện Trung Quốc và Nhật Bản chiếm khoảng 40% số trái phiếu kho bạc Mỹ đang lưu hành ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước