Phiên họp thứ 2 Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Lại thất bại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/08/2015 15:26 GMT+7

VTV.vn - Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã kết thúc. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được con số thống nhất.

Sáng nay (25/8), Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã có cuộc họp bàn lần thứ hai về mức tăng lương tối thiểu cho người lao động trong năm 2016, sau cuộc họp không đạt được đồng thuận cách đây 3 tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh có mặt tại nơi diễn ra cuộc họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 17%, tương đương tăng từ 350.000 - 550.000 đồng/ tháng. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vẫn bảo lưu quan điểm ở mức không quá 10%, tương ứng tăng từ 250.000 - 330.000 đồng/tháng. Như vậy, khoảng cách 7% giữa 2 bên vẫn chưa được thay đổi so với phiên họp diễn ra cách đây 3 tuần.

Trong giờ nghỉ giải lao, bên cạnh việc khẳng định với thu nhập hiện tại, đời sống của 92% người lao động đang rất khó khăn, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhấn mạnh việc tăng lương tối thiểu vùng là theo lộ trình.

Kết thúc cuộc họp, các bên vẫn chưa đạt được con số thống nhất. Vì vậy, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ có cuộc họp thứ 3 vào ngày 3/9. Sau cuộc họp đó, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016.

Cuộc so găng trước cuộc họp chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 Cuộc "so găng" trước cuộc họp chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2016

VTV.vn - Ngay trước cuộc họp quan trọng quyết định mức tăng lương của hàng triệu lao động, ý kiến giữa đại diện người lao động và đại diện doanh nghiệp vẫn có khoảng cách rất xa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước