Tăng lương tối thiểu vùng: Khó vẫn phải làm

Văn Đức (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ hai, ngày 26/01/2015 21:18 GMT+7

Với các doanh nghiệp có nhiều lao động, việc tổ chức thực hiện tốt Nghị định 103/2014 của Chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động là một vấn đề không đơn giản.

Nghị định 103/2014 của Chính phủ về nâng lương tối thiểu vùng cho người lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 là tin vui đối với hàng triệu lao động trên cả nước.

Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp đều chấp hành tốt Nghị định trên, song vẫn còn một số ít các doanh nghiệp chưa thực hiện, chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hoặc có nguy cơ phá sản.

Như vậy, trong thời điểm mà các doanh nghiệp vẫn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn, việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103 không dễ đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù khó thế nào thì việc cải thiện mức sống tối thiểu cho người lao động vẫn là điều mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước