Rà soát các trường hợp “mập mờ” về gói vay 30.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 07:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra ngay, yêu cầu ngân hàng thương mại báo cáo và có biện pháp xử lý phù hợp các trường hợp này.

Thực tế cho thấy, khi tiếp cận những căn hộ đủ điều kiện vay gói 30.000 tỷ đồng, một số nhân viên môi giới đã không giải thích rõ ràng hoặc trong hợp đồng cũng không ghi rõ. Chính vì thế, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra và giải quyết triệt để.

Thời gian qua, báo chí và dư luận phản ánh về việc một số khách hàng vay vốn mua nhà theo gói 30.000 tỷ bất ngờ khi biết số tiền giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại. Liên quan đến vấn đề này, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng nhà nước khẳng định thời hạn khép lại gói vay 30.000 tỷ đồng từ 1/6/2016 đã được công bố ngay khi ký văn bản.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ kết thúc từ 1/6 Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ kết thúc từ 1/6

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức khẳng định, kể từ ngày 1/6, sẽ kết thúc gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất 5%/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước