S&P hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga

TCKD-Thứ ba, ngày 27/01/2015 10:10 GMT+7

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standart & Poor’s (S&P) vừa tuyên bố hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống mức BB+, mức xếp hạng dưới ngưỡng đầu tư đi kèm với triển vọng tiêu cực.

Bên cạnh đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Standart & Poor’s cũng cho biết, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nga đang suy yếu.

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm qua Nga bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm mức dưới ngưỡng đầu tư. Điều này không chỉ làm tổn hại hình ảnh của nước Nga, mà còn dẫn đến hệ quả tăng chi phí vay mượn đối với các doanh nghiệp nước này trong bối cảnh kinh tế trì trệ và gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Tài chính Nga - ông Anton Siluanov, đã gọi quyết định này là sự bi quan thái quá và không hề tính đến các điểm mạnh của nền kinh tế Nga. Phản ứng thị trường ngay sau khi thông tin này được đưa ra cũng không mấy khả quan khi đồng Ruble đã tiếp tục giảm 5% so với đồng USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Kinh tế Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước